Uống thuốc sâu sau khi chém chủ hàng tạp hóa

Nghĩ nạn nhân trọng thương, tội mình khó tránh khỏi, Hồng chạy về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/1, Hồng đến cửa hàng tạp hóa của bà Hoàn mua hàng. Do mâu thuẫn về tiền thanh toán khi giao dịch, Hồng cầm dao chém nhiều nhát khiến bà Hoàn bất tỉnh.

Khi sức khỏe hồi phục, bà Hoàn ngoài tố cáo hành vi chém người của Hồng, cho hay còn bị anh ta hiếp dâm trong lúc bất tỉnh.

Nhà chức trách truy tìm, phát hiện Hồng đang hôn mê tại nhà riêng, bên cạnh có lọ thuốc trừ sâu.

Sau thời gian được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, Hồng khai nghĩ nạn nhân bị thương tích nặng nên về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ đủ căn cứ xác định nguyên nhân vụ việc đúng như lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên, việc hiếp dâm hiện chưa có cơ sở kết luận.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG