Va chạm giao thông, 3 thiếu nữ xách dao đi 'tính sổ' đối thủ

Các đối tượng Hà, Hạnh, Trinh tại cơ quan công an huyện Thống Nhất.
Các đối tượng Hà, Hạnh, Trinh tại cơ quan công an huyện Thống Nhất.
TPO - Bị Ngọc dùng mũ bảo hiểm đánh sau khi va chạm xe máy, 3 thiếu nữ mang dao đi tìm đối thủ trả thù. Gặp Ngọc ở một quán ăn ven đường, 3 thiếu nữ lao tới tấn công.

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Hà Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi, ngụ tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyết Trinh (18 tuổi, ngụ tại xã Xuân Quế), Nguyễn Thị Tuyết Hà (21 tuổi, ngụ tại xã Xuân Quế) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 29/4/2014, xe mô tô chở nhóm thiếu nữ kể trên va chạm với mô tô do một thanh niên (chưa rõ lai lịch) chở chị Phùng Tường Khánh Ngọc, trên đường liên ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất). Sau vụ tai nạn, hai bên lớn tiếng cãi vã. Ngọc dùng mũ bảo hiểm đánh Hạnh, Hà và Trinh. Bị tấn công, cả ba thiếu nữ bỏ chạy.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trinh rủ Hạnh, Hà mang theo dao đi tìm Ngọc để trả thù. Đến khu vực ấp Trần Cao Vân (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), nhóm của Trinh phát hiện Ngọc đang ngồi tại một quán ăn ven đường. Cả nhóm xông vào đánh Ngọc. Lúc này, Hạnh dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên mức án 17 năm tù giam đối với Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị tòa tuyên phạt 11 năm tù giam. Còn Nguyễn Thị Tuyết Hà nhận án 9 năm tù giam.

MỚI - NÓNG