Va chạm giao thông, người đi xe máy bị đánh chảy máu mặt

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Sau khi xảy ra va chạm giữa chiếc ô tô và một chiếc xe máy, bất ngờ người đàn ông đi xe máy bị đối tượng lao vào đánh chảy máu mặt.

Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/4 tại ngã ba Lê Văn Lương- Mỗ Lao (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS 30E-965.XX do người đàn ông điều khiển va chạm với chiếc xe máy đi hướng lê Trọng Tấn.

Sau khi xảy ra sự việc hai bên xảy ra xô xát, lái xe ô tô đóng kín cửa cố thủ trong xe. Tuy nhiên, sự việc xảy ra không lâu có 2 người đi xe máy lạ mặt tới hành hung hai người đi xe máy dẫn tới chảy máu vùng mặt. 

Được biết, hai người đi xe máy là chị Nguyễn Thị S. (SN 1993, trú quận Nam Từ Liêm) và anh Nguyễn Tú T. (SN 1990) cùng con gái đang đi trên đường xảy ra va chạm với xe ô tô 30E-965.39.

Sự việc khiến nhiều người dân dừng lại trên đường vây quanh chiếc xe ô tô, tuyến đường bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng CSGT, công an có mặt đưa những người liên quan về trụ sở giải quyết.

Tài xế chiếc xe ô tô xuất trình GPLX mang tên Trịnh Văn D. (SN 1978, ở tỉnh Hà Nam).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.