Va chạm giao thông, tòi ra súng colt

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ
Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chiến Quyết, sinh 1995, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 230 BLHS.

Sơ bộ được biết, vào 15h ngày 6-6-2014, Nguyễn Chiến Quyết cùng em họ là Phạm Văn Công, sinh 1995, ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, đi xe máy Dream, BKS: 16F5-7844 từ khu vực Trường THPT Nam Triệu (xã Phục Lễ) về xã Tân Dương. Khi đến địa bàn xã Thủy Đường, Công lái xe “đánh võng” trước đầu xe máy nhãn hiệu Nouvo, BKS: 16S1-0785 của 3 nam thanh niên gồm:  Ngô Văn Lựa, sinh 1988; Nguyễn Văn Đức, sinh 1989, cùng ở xã Dương Quan và Trần Văn Biển, sinh 1995, ở xã An Lư, Thủy Nguyên.

Sau đó, khi đến đoạn đường trước Trường mầm non Sao Mai, ở thị trấn Núi Đèo thì xe của Công và Quyết va quệt với một số người đi đường làm cả hai bị ngã. Lúc đó, Lựa, Đức và Biển đi đến liền xông vào đá Công. Gặp phải tay chẳng vừa, Công rút dao gấp ra giơ lên nói: “Thằng nào thích thì nhảy vào”, còn Quyết rút trong túi xách mang theo 1 khẩu súng ngắn colt quay dạng tự chế hướng về phía nhóm của Lựa đe dọa. Sau đó, Công và Quyết lên xe chạy về hướng chợ Hôm, xã Tân Dương, trong khi nhóm của Lựa vẫn tiếp tục “bám” theo sau.

Cùng lúc này, Lựa gọi điện thoại cho em rể là Lê Hữu Hiệp, sinh 1988, ở xã Dương Quan, ra chặn xe của Công. Khi đến khu vực chợ Hôm (xã Tân Dương), xe của Công bị Hiệp và Đỗ Hữu Sơn, sinh 1993, cùng ở xã Dương Quan, cầm gạch đứng chặn đường. Hai bên tiếp tục xô xát, Quyết cùng Công bị một số người dân và Công an xã Tân Dương bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Chiến Quyết khai nhận, khẩu súng colt hắn mang theo cất giấu trong túi xách được một đối tượng xã hội ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, “gửi” giữ hộ trước đó. Giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận, khẩu súng trên là súng tự tạo, kiểu quay thuộc loại có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc được Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Đỗ Hiếu

Theo An ninh hải phòng
MỚI - NÓNG