Vác súng lao vào shop thời trang cướp tài sản

Bên ngoài cửa hàng thời trang nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV
Bên ngoài cửa hàng thời trang nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV
Tên cướp dùng súng uy hiếp 3 cô gái trong cửa hàng rồi cướp toàn bộ số tiền cùng 1 điện thoại di động.

Ngày 4/4, cơ quan điều tra cho biết vẫn đang tích cực truy lùng tung tích của 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng thời trang Export (số 2A4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) trong tối 31/3.

Theo trình báo của nhân viên bán hàng, vào thời gian trên khi trong cửa hàng có 3 người là chị Vũ Thị Nhi (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (SN 1994, cùng ngụ Q.1) và chị Trần Thị Thanh Xuân (SN 1994, ngụ Q.Bình Thạnh, là bạn của chị Nguyên) thì bất ngờ bị 1 đối tượng xộc vào dùng súng uy hiếp cướp tài sản.

Tên cướp giơ súng uy hiếp 3 người phụ nữ và bắt lấy toàn bộ số tiền trong cửa hàng và 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn. Khi các nạn nhân cố gắng giành lại tài sản đã bị tên này dùng súng đánh vào đầu trọng thương. Theo mô tả, đối tượng mặc quần đen, đội mũ lưỡi trai và mang theo 1 túi sách. Ngoài ra, còn có 1 đồng bọn đi xe máy chờ sẵn đối tượng ngoài cửa hàng.Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ tung tích 2 tên cướp táo tợn này.

Theo Huệ Phương

Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.