Vẫn chưa xét xử được ‘Tý điên’ và băng nhóm ‘làm loạn’ ở Bến xe Miền Đông

Băng nhóm ‘Tý điên’ tại phiên tòa ngày 29/9. Ảnh: Tân Châu
Băng nhóm ‘Tý điên’ tại phiên tòa ngày 29/9. Ảnh: Tân Châu
TPO - Trưa 29/9, ngay sau phần xét hỏi, phiên tòa của TAND TP.HCM xét xử băng nhóm bảo kê tại khu vực Bến xe Miền Đông do Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý điên) cầm đầu đã kết thúc.

Chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Vũ Thanh Lâm - đã quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp điều tra bổ sung.

Với quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung này, đây là lần thứ 3, Tòa trả hồ sơ, 2 lần trước là vào các ngày 26/8/2015 và 29/3/2016.

Vụ án kéo dài gần 2 năm này dù đã nhiều lần điều tra bổ sung, trong đó 2 đối tượng đã ‘loại’ ra khỏi cáo trạng hiện nay (cáo trạng trước đây 8 bị cáo). Về tội danh, cáo trạng hiện cũng bỏ bớt 1 tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa hôm nay, ‘Tý điên’ khẳng định mình không hề xuất hiện tại hiện trường vụ hành hung ông Lợi và có người làm chứng.

Vẫn chưa xét xử được ‘Tý điên’ và băng nhóm ‘làm loạn’ ở Bến xe Miền Đông ảnh 1

“Tý điên” – kẻ cầm đầu băng nhóm ‘làm loạn’ khu vực Bến xe Miền Đông tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

5 đồng phạm của ‘Tý điên’ cũng khẳng định mình không đánh ông Lợi hoặc không có mặt vào thời điểm đó.

Trước các lời khai của các bị cáo, HĐXX cho hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa ngày 29/9, cáo trạng quy buộc từ năm 2010, Nguyễn Trọng Ngôn đã đứng ra tụ tập các đối tượng thành băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sẵn sàng ra tay ẩu đả bất cứ người nào.

‘Tý điên’ và đồng bọn đã gây ra nhiều vụ gây thương tích, cụ thể ngày 23/7/2010, dùng tuýp sắt đánh vào đầu ông Lợi. Hậu quả ông Lợi bị thương tích với tỷ lệ 58,7%.

Ngày 23/6/2011, Dương Văn Lành dùng cây ba khúc đánh vào đầu và người ông Bình. Hậu quả ông Bình bị thương tích với tỷ lệ 20,8%.

Vào ngày 14/7/2008, nhóm ‘Tý điên’ dùng dao đâm một phát vào dưới nách trái thấu ngực gây rách phổi anh Vũ Đức Duy, gây thương tích với tỷ lệ 32%...

6 bị cáo cùng bị truy tố tội danh “Cố ý gây thương tích” là: Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý điên), sinh năm 1974, ngụ đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh; Nguyễn Quốc Mạnh, sinh năm 1967, ngụ đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh; Dương Văn Lành, sinh năm 1981, tại Trà Vinh, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức; Đinh Trọng Quý, sinh năm 1990, tại Hưng Yên, ngụ quận Thủ Đức; Ngô Quang Đồng, sinh năm 1988, tại Thừa Thiên Huế, ngụ Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh; Hồ Sỹ Quý, sinh năm 1983, tại Thanh Hóa, ngụ quận Bình Thạnh.

MỚI - NÓNG