Lạng Sơn:

Vận chuyển hai bánh ma túy lĩnh án chung thân

Đối tượng Thắng và tang vật tại cơ quan Biên phòng. Ảnh: TL.
Đối tượng Thắng và tang vật tại cơ quan Biên phòng. Ảnh: TL.
TPO - Thắng được một người bên kia biên giới thuê vận chuyển 2 bánh Heroin mang đi tiêu thụ. Giữa đường, đối tượng này bị lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xét xử sơ thẩm phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn vụ án “vận chuyển trái phép ma túy” đối với bị cáo Lộc Văn Thắng (SN 1975), trú tại thôn Tằng Cạo, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng.

Theo cáo trạng; chiều 18/12/2016, tổ Kiểm soát cơ động, đồn Biên phòng Na Hình (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh) đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thì phát hiện, bắt quả tang Lộc Văn Thắng đang vận chuyển 2 bánh ma tuý, tổng trọng lượng 680,06 gam.

Thắng khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc tên Hái Slang (không rõ địa chỉ) với tiền công là 5 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lộc Văn Thắng mức án tù chung thân.

MỚI - NÓNG