Vận chuyển hàng phi pháp xuyên châu lục

Vận chuyển hàng phi pháp xuyên châu lục
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt giam Nguyễn Nam Hải (ở quận Đống Đa, nguyên Giám đốc Cty TNHH Giải pháp xuất khẩu trực tuyến - OEIS) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

> Mua vé máy bay bằng thẻ tín dụng giả
> 'Săn' tội phạm trong thế giới ảo

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng việc Cty OEIS có chức năng vận chuyển hàng quốc tế, Hải đã nhận vận chuyển thuê một lượng lớn hàng hóa do người khác phạm tội mà có, gồm 1.800 ĐTDĐ, hơn 20 máy ảnh và gần 150 máy tính xách tay cùng nhiều tài sản khác với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng từ Mỹ về Việt Nam.

Số hàng trên do Lại Nguyễn Khôi (ở Hà Nội) và Vương Huy Long (ở TPHCM) mua bằng thông tin thẻ tín dụng ăn cắp được của người nước ngoài. Trước đó, CQĐT đã khởi tố Khôi và Long.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.