Vận chuyển hơn bốn yến pháo vì sợ chồng mắng

Vận chuyển hơn bốn yến pháo vì sợ chồng mắng
TPO - Vì sợ chồng chửi mắng nên Nguyễn Thị Thủy tiếp tay cho chồng vận chuyển 18 hộp pháo nổ, loại 36 quả/hộp và 10 hộp, loại 36 quả/hộp, tổng trọng lượng là 40,2kg.
Đối tượng và tang vật vụ án
Đối tượng và tang vật vụ án.

Tối ngày 10-1, tại Km số 28 thuộc địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Đội chống buôn lậu PC46 Công an Hà Nội phối hợp cùng công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1974) đang vận chuyển hơn 40kg pháo nổ đi tiêu thụ.

Trước đó, phát hiện dấu hiệu khả nghi, lực lượng cảnh sát đã kiểm tra một phụ nữ điều khiển xe mát BKS 33M7- 7753, yêu cầu mở 2 bao tải dứa được buộc trên chiếc xe máy, phát hiện 18 hộp pháo nổ, loại 36 quả/hộp và 10 hộp, loại 36 quả/hộp, tổng trọng lượng là 40,2kg.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an huyện Chương Mỹ để điều tra làm rõ. Tại đây đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, trú tại Đội 15 thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ). Khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, khi đang chuẩn bị ăn cơm cùng gia đình thì chồng Thủy là Nguyễn Văn Trung có nhận được một cuộc điện thoại của ai đó mà Thủy không biết.

Sau đó Trung đã nhờ Thủy chở 2 bao tải pháo được cất giấu tại ngôi nhà ở xóm Mới, thôn Yên Kiện, là nhà vợ chồng Thủy được bố mẹ xây cho từ năm 1995, hiện không ở mà cho thuê, ra khu vực km 28 thuộc thôn Đồi 1 để giao cho khách, xong việc thì về nhà, còn khách mua hàng sẽ vào nhà để thanh toán trực tiếp với Trung. Tuy nhiên, khi Thủy đang trên đường vận chuyển số pháo trên thì bị bắt giữ.

Nguyền Thị Thủy cũng thừa nhận, biết chồng mình buôn bán pháo nổ và đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng Trung vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật. Sở dĩ, Thủy vận chuyển pháo nổ vì sợ nếu không làm sẽ bị người chồng ngồi xe lăn đánh chửi.

Hiện cơ quan CA đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số pháo nổ trên để tiêu hủy theo luật định, đồng thời mở rộng đìêu tra, làm rõ đường dây vận chuyển, buôn bán pháo nổ này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.