Vận chuyển lậu cả trăm chiếc điện thoại qua đường hàng không

Vận chuyển lậu cả trăm chiếc điện thoại qua đường hàng không
TPO – Khoảng 78 chiếc điện thoại di động thông minh trị giá 197,5 triệu đồng được buôn lậu qua đường hàng không vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

> Thu giữ hàng trăm mô tô “khủng” nhập lậu
> Bắt xe tải chở 1.500 lít dầu thải trái phép

Nguyễn Thị Kim và số điện thoại bị thu giữ
Nguyễn Thị Kim và số điện thoại bị thu giữ.

Ngày 22-7, Trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim (SN 1992) ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng về hành vi buôn lậu điện thoại di động qua đường hàng không.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kim khai nhận, thủ đoạn của y thường mua điện thoại đã qua sử dụng, cất giấu lẫn đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng vào nhiều vali để qua mắt lực lượng chức năng. Tháng 6/2013, Kim đã buôn lậu trót lọt 20 chiếc điện thoại di động từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Khoảng 21h30 ngày 16/7, Kim đã bị Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm kiểm tra, phát hiện chứa 78 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng trong hành lý nhưng không có giấy tờ hợp pháp, vận chuyển trên một chiếc taxi từ sân bay Quốc tế Nội Bài về Mỹ Đình.

Kim khai mua số điện thoại trên tại thành phố Busan (Hàn Quốc) với giá khoảng 10.000 USD để mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm PC46 cho biết, theo định giá của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội, lô hàng điện thoại trên trị giá 197,5 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.