Vào tận trường chém sinh viên

Vào tận trường chém sinh viên
Do mâu thuẫn với bạn cùng trường, Bùi Anh Tuấn đã kéo theo 4 "chiến hữu" vác kiếm tới trường đánh trả thù. Sự việc xảy ra tại ĐH Công nghiệp, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM.

Do trước đó bị sinh viên Lê Thanh Long (17 tuổi, ngụ tỉnh bà Rịa Vũng Tàu) đánh gãy sống mũi, Bùi Anh Tuấn đã gọi các bạn đi "đòi lại công bằng".

Nhóm này gồm: Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Thịnh (18 tuổi, cùng ngụ quận 4), Dương Phan Hoàng Vũ (19 tuổi, quận Phú Nhuận) và Tài (chưa rõ lai lịch).

5 thanh niên đi 2 xe máy, mang theo kiếm xông thẳng vào trường. Khi thấy Long đang ngồi uống nước ở ghế đá, Nghĩa tiến đến rút kiếm chém vào bả vai Long, khi nạn nhân bỏ chạy, Tài tiếp tục cầm kiếm đuổi theo chém nhiều nhát nữa rồi bỏ trốn.

Ngày 16/12, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ Tuấn, Nghĩa, riêng Vũ và Thịnh được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Việc truy xét Tài vẫn đang tiếp tục.

Theo Đức Quang
VnExpress

MỚI - NÓNG