Vào tù vì sống như ‘vợ chồng’ với bé gái 15 tuổi

Bị cáo Nguyễn Tấn Khang tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Tấn Khang tại phiên tòa.
Ngày 15/9, TAND TP Cần Thơ đã xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Tấn Khang (19 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, ngày 8/1, từ trình báo của người dân, qua kiểm tra Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều) phát hiện Nguyễn Tấn Khang và N.T.M.T chung sống với nhau như vợ chồng.


Qua làm việc, Khang thừa nhận đã quen biết và quan hệ tình dục với T. (khi đó chưa đủ 16 tuổi) từ tháng 9/2014. Việc này đã dẫn đến chuyện T. từng có thai và bị hư thai.

Tại phiên tòa, Khang thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với T., nhưng không biết nạn nhân chưa đến 16 tuổi.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG