Vào tù vì 'tranh thủ' buôn pháo sau chuyến hàng nông sản

TPO - Sau khi bán xong hàng nông sản xuất khẩu từ Trung Quốc trở về quê; hai đối tượng người Nghệ An tham tiền đã lén lút mua gần 113 kg pháo nổ từ nước bạn, giấu trên xe đầu kéo, mang về quê tiêu thụ.

Ngày 1/5, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Hoàng Ngọc Hùng (SN 1982), trú tại khối 2, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Phạm Ngọc Sơn (SN 1987), trú tại Đội 1, xóm Nam Sơn, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại địa phận thôn Tân Thành, xã Đồng Tân (Hữu Lũng, Lạng Sơn), lực lượng công an địa phương phát hiện chiếc xe ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc BKS: 37C-159.86 và 37R-006.58 di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội có giấu 5 thùng cattông bên trong chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, gồm 44 hộp pháo loại 36 quả/dàn và 5 hộp loại 100 quả/dàn, tổng trọng lượng 112,8 kg.

Hai đối tượng Hùng (chủ hàng) và Sơn (lái xe) khai nhận sau khi chở hàng nông sản bán sang Trung Quốc; thấy pháo bày bán tràn lan, bắt mắt ở chợ Pò chài với giả rẻ nên đã mua thu gom số pháo trên với mục đích đưa về miền Trung tiêu thụ. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.