Vây bắt nhóm thanh niên lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trong đêm

Đối tượng bốc đầu xe máy trong phố trung tâm ở Hải Phòng.
Đối tượng bốc đầu xe máy trong phố trung tâm ở Hải Phòng.
TPO - Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đang mở rộng làm rõ, hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm thanh niên đầu trần bốc đầu xe máy, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố trung tâm.

Đêm 24/2, tổ tuần tra Đội CSGT - TT - CĐ quận Hồng Bàng (Công an TP Hải Phòng) tuần tra trên các tuyến phố trung tâm. Tại khu vực Nhà hát lớn, phố Quang Trung, cảnh sát phát hiện một nhóm 15-20 thanh thiếu niên đang điều khiển xe máy không biển số có dấu hiệu đua xe, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các đối tượng đầu trần điều khiển xe số, xe ga và cả xe phân khối lớn dàn hàng ngang rồi lạng lách đánh võng. Thậm chí, có đối tượng bốc đầu xe máy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người khác.

Hầu hết các đối tượng này đều không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX, điều khiển xe không có gương chiếu hậu...

Vây bắt nhóm thanh niên lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trong đêm ảnh 1 Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, tổ cảnh sát giải tán đám đông, tạm giữ 2 xe máy và 3 đối tượng đưa về trụ sở tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng còn lại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.