Vây bắt tên cướp siết cổ lái xe taxi trong bãi rác

Sau khi tấn công lái xe taxi cướp tiền và ĐTDĐ, hai tên cướp đã bỏ chạy nhưng bị “cánh” lái xe truy đuổi.

Vụ cướp tài sản trên vừa xảy ra tại khu vực bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Tứ (SN 1991) – lái xe taxi hãng Sơn Tây.

Vây bắt tên cướp siết cổ lái xe taxi trong bãi rác ảnh 1

CATX Sơn Tây dẫn giải hai đối tượng trong vụ án. Ảnh: An ninh Thủ đô

Theo điều tra ban đầu, tối 4-4, Phạm Quốc Sơn (SN 1998, ở Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội) và Bùi Thanh Hải (còn gọi là Hải Tuyên, SN 1997, ở Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội) vẫy xe taxi do anh Tứ điều khiển từ khu vực cổng viện Quân y 105 về bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Lúc lên xe, hai đối tượng mang theo dao bấm, tuýp sắt.

Đến con ngõ nhỏ nằm sâu trong bãi rác, Hải xuống xe cảnh giới để Sơn ngồi sau cầm tuýp sắt siết cổ anh Tứ. Ngay khi đồng phạm ra tay, Hải cũng rút dao kề vào mặt lái xe, cướp 2 ĐTDĐ và 500 nghìn đồng. Hai tên cướp đã bắt lái xe quỳ xuống đất, sau đó cầm tuýp sắt vụt vào lưng. Trước lúc bỏ đi, Hải đã vứt chìa khóa xe taxi vào bụi rậm.

Nhờ lắp đặt hệ thống định vị giám sát hành trình nên lái xe đã nhanh chóng nhấn nút báo động. Tổng đài hãng taxi đã cấp báo sự việc đến cơ quan công an, đồng thời thông báo cho một số lái xe taxi ở gần đó đến hỗ trợ. Ngay đêm hôm đó, người dân và lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Quốc Sơn, thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ của bị hại. Ngày 6-4, đối tượng còn lại đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận nội dung vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT – CATX Sơn Tây đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Sơn và Bùi Thanh Hải để tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Theo Bá Chiêm

Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.