Vén màn bí ẩn cái chết của nữ đại gia Sài Gòn

Thi thể bà T.T.H được đưa về nhà để lo hậu sự. Ảnh Việt Văn
Thi thể bà T.T.H được đưa về nhà để lo hậu sự. Ảnh Việt Văn
TPO - Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ đại gia T.T.H.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, bước đầu họ đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà T.T.H (SN 1981, quê Hải Dương, tạm trú quận Bình Thạnh).

Theo đó, bà H tử vong do bệnh lý. Vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trước khi tử vong, bà H mắc bệnh hen suyễn.

Vào khoảng 12h ngày 6/10, bà T.T.H đang làm việc trong bếp thì đột quỵ, ngã xuống nền nhà. Phát hiện sự việc, chồng bà H. là ông T.V.P (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh) đã truy hô và đưa vợ đi cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bà T.T.H đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo hàng xóm, vợ chồng bà T.T.H thuộc hàng đại gia ở địa phương. Họ có một tổ hợp kinh doanh bất động sản, quán ăn, nhà nghỉ,…

Hai vợ chồng có 3 đứa con chung và hiện đang làm thủ tục chờ ly hôn thì bà T.T.H đột tử chết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.