Vì gái mà bị truy nã

Vì gái mà bị truy nã
Bị truy nã về tội giết người, mà lý do chỉ là do ghen tuông và tranh giành gái. Sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt và đang hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra truy tố theo pháp luật.

Đầu năm 2005, Đỗ Văn Luyện, 26 tuổi, từ huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào tạm trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngoài việc phải lo làm ăn, kiếm sống, Luyện còn có thêm một việc nữa là "tầm gái" tán tỉnh yêu đương tại các quán bia.

Ngày 15/12/2005, vì ghen tuông và tranh giành gái, Luyện đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Ai, 21 tuổi, tạm trú tại tổ 76, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, là công nhân hợp đồng tại khu công nghiệp Hòa Khánh.

Sau khi gây án, Luyện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Đỗ Văn Luyện về tội giết người.

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 16/2, tên Luyện đã bị bắt khi hắn quay về trốn tại tỉnh Phú Thọ. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng ra truy tố theo pháp luật

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG