Vi phạm đất đai tại Bình Thuận: Thêm 2 người trả lại sổ đỏ

Vi phạm đất đai tại Bình Thuận: Thêm 2 người trả lại sổ đỏ
TP - Hai người nộp lại sổ đỏ là ông Nguyễn Văn A, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam và bà Trần Thị Cúc, vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam Nguyễn Ngọc Phi.

Trong tháng 10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao cho Bộ Công an điều tra vụ cấp đất Thuận Quý theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra do đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn. Đến nay, UBND huyện Hàm Thuận Nam thu hồi thêm 2 sổ đỏ.

Ông Nguyễn Văn A, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam và bà Trần Thị Cúc, vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam Nguyễn Ngọc Phi đã nộp lại 2 sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 2 lô đất đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp trái pháp luật.

Như vậy, trong tổng số 33 sổ đỏ cấp trái pháp luật hiện 22 người đã nộp lại sổ đỏ, còn 9 người không nộp sổ đỏ vì họ đã bán đất được cấp. Được biết, các cơ quan pháp luật Bình Thuận đã nhận được đơn tố cáo của nhiều người “ lỡ ”mua đất Thuận Quý của cán bộ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.