Vi phạm giao thông, thanh niên đấm chảy máu mũi cảnh sát ở Hải Phòng

Nam tài xế xô xát, đấm cảnh sát tại TP Hải Phòng.
Nam tài xế xô xát, đấm cảnh sát tại TP Hải Phòng.
TPO - Bị cảnh sát giữ xe máy vì vi phạm giao thông và không xuất trình được GPLX, Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1991, ở Hải Phòng) bất tuân hiệu lệnh, xô xát, đấm trúng mặt khiến một trung úy cảnh sát chảy máu mũi.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn quận này vừa xảy ra vụ một nam thanh niên vi phạm giao thông, tấn công lực lượng công an.

Theo đó, sáng 18/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT-CĐ, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô có BKS: 15B2 -77672 vi phạm giao thông. 

Bị cảnh sát dừng xe và yêu cầu nhưng nam tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, bảo hiểm phương tiện. Trung úy Lê Quang Tùng giải thích và yêu cầu tạm giữ phương tiện nhưng nam tài xế bất tuân, không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục dắt xe đi. Khi tổ cảnh sát ngăn chặn, nam tài xế xô đẩy, đấm vào mặt trung úy Tùng khiến nam cảnh sát bị thương chảy máu.
Ngay sau đó, tổ công tác đã huy động lực lượng khống chế đưa tài xế này về trụ sở Công an phường Phan Bộ Châu làm việc. Theo đó, người này được xác định là Lưu Tuân Nghĩa (SN 1991, trú tại quận Hải An). Kiểm tra nhanh, cảnh sát bước đầu xác định anh Nghĩa dương tính với ma túy.
Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.