Vi phạm kinh tế 3.500 tỷ đồng

Cây xanh bị chặt hạ ở Hà Nội vừa qua. Ảnh: Minh Đức
Cây xanh bị chặt hạ ở Hà Nội vừa qua. Ảnh: Minh Đức
TP - Trong quý I/2015, ngành Thanh tra đã phát hiện 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Ngoài kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, xử lý hình sự 6 vụ với 7 đối tượng, cơ quan chức năng đã kỷ luật 3 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Thông tin trên được Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng qua (15/4).

Kiến nghị thu hồi gần 2.000 tỷ đồng

Theo TTCP, trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 3.503 tỷ đồng; 57,7 ha đất. Từ kết quả trên, các cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng.

Bên cạnh đó, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân gần 15 tỷ đồng, hơn 9 ha đất các loại; trả lại quyền lợi cho 310 người, kiến nghị xử lý hành chính 64 người (đã xử lý 46 người); chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.
Đáng chú ý, các cơ quan thanh tra đã phát hiện 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 6 vụ, 7 đối tượng. Có 3 trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Kỷ luật 3 cán bộ công an để xảy ra tham nhũng

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng - TTCP cho biết 3 trường hợp người đứng đầu bị kỷ luật nêu trên đều là công an. Cụ thể, Bộ Công an đã cảnh cáo đại tá Nguyễn Thành Tâm - Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Công an tỉnh Kiên Giang và cấp dưới của ông Tâm là thượng tá Mai Hoàng Sơn cũng đã bị giáng chức từ Phó trưởng phòng xuống Đội trưởng do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tại đơn vị mình quản lý.

Được biết, cuối tháng 3 vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Phạm Văn Mạnh, nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội tài vụ và Trịnh Thị Ngọc Nhung, nguyên đại úy, thủ quỹ thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Kiên Giang về tội tham ô tài sản. Theo cơ quan tố tụng, hai bị cáo này đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, câu kết với nhau nâng khống quỹ lương, chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, hai đối tượng dùng mua đất và chi tiêu cá nhân.
Một trường hợp khác là đại úy Võ Thành Chí - Phó trưởng Công an phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cũng bị kỷ luật mức khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát đường bộ không đúng quy định tạo sơ hở cho cán bộ chiến sỹ có điều kiện phát sinh tiêu cực.

TTCP theo sát quá trình thanh tra dự án thay thế cây xanh

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Tổng TTCP - Trần Đức Lượng cho biết, ngày 13/4 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi TTCP về việc cải tạo, thay thế 6.700 cây xanh.
Ông Trần Đức Lượng khẳng định, dự án cải tạo, thay thế cây xanh của Hà Nội đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. “Nội hàm của việc thay thế cây ở đây là gì? Đó là thay thế cây sâu mọt, cây cong vênh, dễ có khả năng đổ gẫy trong mùa mưa bão, hoặc cây đó gây phương hại tới môi trường. Đây là chủ trương đúng đắn và chúng ta phải ủng hộ. Nhưng vấn đề ở đây là việc tổ chức thực hiện đã đúng như thế chưa, vì thế cần phải có một cơ quan đánh giá bước thực hiện ban đầu này. Hà Nội đang chỉ đạo rất quyết liệt việc này và đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành” - ông Lượng nói.

Vẫn theo ông Lượng, Tổng TTCP đã gọi điện trực tiếp đến đoàn thanh tra của Hà Nội, yêu cầu thực hiện khách quan, đúng pháp luật để trả lời công luận. Bên cạnh đó, TTCP cũng cử một đơn vị theo sát quá trình thanh tra. “Cái nào đúng thì chúng ta ủng hộ, còn làm sai thì chúng ta phải lên án, xử lý theo quy định của pháp luật” - Phó tổng TTCP nhấn mạnh.                

Thông tin tới báo chí về một số nội dung công tác, Phó Tổng TTCP - Ngô Văn Khánh cho hay ngày 14/4 vừa qua, TTCP đã trao đổi với một số cơ quan liên quan về kết quả thanh tra tại Vinafood 2. Theo ông Khánh, quá trình thanh tra đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã đề nghị cơ quan tố tụng vào cuộc điều tra 2 vụ việc liên quan tới Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty Lương thực Hậu Giang.

MỚI - NÓNG