Vi phạm luật giao thông còn đấm cảnh sát

Vi phạm luật giao thông còn đấm cảnh sát
TPO  – "Ngứa mắt" vì đoàn xe ưu tiên khiến mình không đi nhanh được Quang lái xe phía trước không chịu nhường đường. Khi bị buộc xuống xe xuất trình giấy tờ đối tượng này còn ra tay đánh bị thương Trung tá Thước.
Quang tại Công an phường Láng Thượng
Quang tại Công an phường Láng Thượng. Ảnh: Minh Dương

Khoảng 16 giờ 30 chiều 7-10, khi tổ công tác Công an phường Láng Thượng, Đống Đa làm nhiệm vụ tại cầu 361 (đối diện nhà số 888 đường Láng, Đống Đa) bảo vệ cho đoàn xe của quân đội đi qua, hướng từ hướng Cầu Giấy về Ngã Tư Sở.

Trong lúc đoàn xe chuẩn bị đi qua thì phát hiện Bùi Danh Quang (SN 1989, trú Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa) chở bạn gái trên xe máy Wave biển số 30S7-8650 cố tình lạng lách phóng xe lên phía trước không chịu nhường đường cho xe ưu tiên.

Tổ công tác ra hiệu yêu cầu Quang dừng xe, nhường đường. Không những không chấp hành, Quang còn lớn tiếng: “Tôi đang có việc không phải chờ ai cả”. Khi Trung tá Nguyễn Văn Thước ra rút chìa khoá xe máy thì Quang đổi giọng “Mày có trả chìa khoá cho tao không?” rồi vung tay đấm vào mặt và ngực khiến Trung tá Thước bị thương rách môi trên 5cm, 3 răng hàm gần gãy, thâm tím ngực.

Phẫn nộ trước hành động coi thường pháp luật của Quang, lực lượng bảo vệ và những người dân quanh đó đã phối hợp đưa Quang về trụ sở.

Tại Công an phường Láng Thượng, Quang khai, nguyên nhân hành hung Trung tá Thước là do không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng kí xe nên sợ bị phát hiện. Ngoài ra, Quang còn đưa ra một lý do hết sức “nực cười” là do bức xúc vì làn đường đối diện vắng xe lưu thông thì không bị cấm, phía bên này đã đông xe lại còn cấm khiến anh ta không thể đi nhanh được.

Hiện Công an phường Láng Thượng đã hoàn tất hồ sơ chuyển công an quận Đống Đa xử lý.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.