Quảng Ninh:

Vì sao băng nhóm xã hội đen lộng hành

Vì sao băng nhóm xã hội đen lộng hành
TP - Dư luận đang xôn xao vì một băng nhóm xã hội đen khét tiếng vừa bị CA tỉnh Quảng Ninh “sờ gáy”. Băng nhóm này đã dùng mã tấu, dao kiếm… thực hiện nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản công dân...
Vì sao băng nhóm xã hội đen lộng hành ảnh 1
Một trong nhưng điểm băng nhóm tội phạm Trung phương thường tụ tập quậy phá

Băng nhóm này do hai anh em ruột Trần Quốc Trung (tức Trung phương) và Trần Quốc Dũng (tức Dũng phương) cầm đầu đang lộng hành tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều đáng lưu ý, vụ việc diễn ra trong thời gian dài nhưng hầu như những người bị bọn chúng hãm hại đều không dám đứng ra tố cáo, vì sợ bị trả thù.

Ngày 10/11, CA tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Trung (SN 1975, trú tại tổ 42, phường Cẩm Đông - TX Cẩm Phả) và Trần Trung Hiếu (tức “Hiếu trũi”, SN 1985, trú tại tổ 27, phường Cẩm Thành) về tội “cố ý gây thương tích”.

Khám xét nơi ở của Trung phương và Hiếu trũi, cơ quan CA đã thu giữ được rất nhiều dao, kiếm, mã tấu và súng bắn đạn thể thao. Bước đầu hai đối tượng này đã nhận tội trước cơ quan CA.

Theo đó, tối 22/9/2007, Trung phương đã cầm đầu một nhóm gần 20 tên đi trên 3 xe ôtô ép xe của anh Bùi Tuấn Khanh (SN 1974, trú tại Bãi Cháy, TP Hạ Long) vào lề đường ở khu vực cảng Cái Lân và bắt anh Khanh xuống xe.

Ngay lúc đó, Trung phương gọi điện cho Dũng phương cùng Hiếu trũi cầm đầu một đám 70-80 tên kéo đến. Hiếu trũi lập tức dùng kiếm lao vào chém anh Khanh liên tiếp. Mặc dù đã kịp bỏ chạy nhưng anh Khanh vẫn bị Hiếu trũi chém 3 nhát vào lưng, vai gây thương tích 14%.

Hồ sơ tại cơ quan CA cho biết: Năm 2000, Trung Phương đã từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng; năm 2001, Trung bị phạt tù giam 24 tháng về tội bắn súng trong vũ trường Titanic. Riêng Hiếu trũi đã bị xử phạt 16 tháng tù án treo về tội “làm nhục người khác”.

Cưỡng đoạt tiền như cơm bữa

Theo tài liệu CA tỉnh Quảng Ninh, để an toàn, băng nhóm Trung phương chỉ cưỡng đoạt tiền bạc của những đối tượng khai thác than trái phép. Bởi các đối tượng này cũng làm trái pháp luật nên thường không dám tố giác.

Theo một nguồn tin, mỗi ngày băng nhóm này thu được món tiền không nhỏ. Nhiều người dân đất mỏ cho rằng, việc chúng cưỡng đoạt tiền xảy ra như cơm bữa.

Chúng thu mỗi xe chở than “thổ phỉ” 50.000 đồng/lượt. Xe chở than vào cảng đổ hàng: 30.000 - 50.000 đồng/lượt; các chủ than phải đóng 1-1,5 triệu đồng/ xe/tháng mới được đưa hàng vào cảng...

Tiền ăn chặn đó được Trung phương và đàn em mua sắm nhiều ôtô loại đắt tiền như BMW, Ford  Excape. Càng ngày chúng càng hung tợn, có lần chúng thuê thêm cả chục chiếc taxi chở đàn em đi quậy phá… Địa điểm băng nhóm này thường tụ tập, quậy phá là sàn Club 18, Biển Nhớ, Nam Sơn...

CA thị xã Cẩm Phả làm ngơ?

Ngày 22/11, PV Tiền phong đã làm việc với lãnh đạo CA Thị xã Cẩm Phả để làm rõ hơn vụ việc. Trung tá Hoàng Thanh Nhượng - Phó trưởng CA Thị xã Cẩm Phả cho biết: Hai anh em Trung phương và Dũng phương từ lâu đã nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của cơ quan CA. Các đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự, vào tù ra tội vì gây ra một số vụ cố ý gây thương tích.

Cuối tháng 10 vừa qua, một đàn em của Trung phương và Dũng phương đã dùng tuýp nước đánh trọng thương một người ở Ninh Bình lên Cẩm Phả lái xe chở thuê than. Sau đó người này đã bị bọn Trung phương, Dũng phương đe dọa nên đã trốn về quê, không dám trình báo cơ quan CA.

Dù một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), CA tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận những hoạt động có tổ chức theo kiểu côn đồ của anh em Trung phương, Dũng phương nhưng khi trả lời câu hỏi của PV về trách nhiệm của các cơ quan chức năng đối với việc đã để băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài, lãnh đạo CA TX Cẩm Phả lại cho rằng các đối tượng này cũng thuộc loại bình thường ở đây.

Trả lời câu hỏi vì sao dù đã được đưa vào “sổ đen” để quản lý nhưng khi CA tỉnh Quảng Ninh khám nhà thu giữ rất nhiều dao kiếm, mã tấu, thậm chí cả súng trong nhà Trung phương, ông Nhượng thản nhiên cho rằng, dao kiếm bày bán công khai ở ngoài chợ, ai cũng có thể mua được. Do đó, việc khám nhà Trung Phương phát hiện dao kiếm, mã tấu cũng không có gì khó hiểu(?).

Dư luận không khỏi đặt câu hỏi về sự thiếu trách nhiệm của CA Thị xã Cẩm Phả trong việc để băng nhóm này lộng hành suốt thời gian dài.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.