Vì sao Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp bị bắt?

Bị can Nguyễn Đình Quý
Bị can Nguyễn Đình Quý
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều hành công việc, Nguyễn Đình Quý - Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP.HCM đã chỉ đạo một số đồng bọn lập khống nhiều hóa đơn, chứng từ về hoạt động trồng rừng; hạng mục dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh… do Chi cục quản lý để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Ba người này gồm: Nguyễn Đình Quý (59 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP.HCM); Nguyễn Thị Hoa (kế toán Trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP) và Đỗ Hùng Tráng (chủ cơ sở cây xanh đô thị Thùy Linh ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn) .

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều hành công việc, Quý đã chỉ đạo một số đồng bọn lập khống nhiều hóa đơn, chứng từ về hoạt động trồng rừng; hạng mục dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh… do Chi cục quản lý để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Điển hình, ngày 14/11/2011, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đã có quyết định phê duyệt dự toán “Công tác thâm canh, chăm sóc cây xanh Vườn thực vật Củ Chi” với tổng chi phí tạm tính gần 900 triệu đồng.

Theo đó, Chi cục Lâm nghiệp TP được giao thực hiện công việc nói trên, sau khi hoàn tất dự án quyết toán theo thực tế. Tháng 12/2011, Quý đã chỉ đạo ông Hoàng Thanh Hòa (Giám đốc Vườn thực vật Củ Chi) thuê vợ chồng ông Lương Văn Kèn (ngụ H.Củ Chi) thực hiện thâm canh, chăm sóc cây xanh nói trên với tổng chi phí thực tế khoảng 183 triệu đồng. Sau đó, Quý cùng đồng bọn đã kê khống hóa đơn chứng từ nhằm chiếm đoạt tiền nhà nước.

Chưa hết, sau khi bàn bạc thống nhất với Quý, ngày 27/12/2011, cơ sở cây xanh đô thị Thùy Linh do Tráng làm chủ đã xuất khống hóa đơn với nội dung “tỉa cành, mé nhánh, tạo tán cân đối, sơn vết cắt” cho Chi cục lâm nghiệp trị giá 618 triệu đồng.

3 ngày sau, Chi cục Lâm nghiệp lập hồ sơ thanh toán đề nghị Kho bạc Nhà nước chuyển trả số tiền 618 triệu đồng cho cơ sở của Tráng. Ngày 9/1/2012, Tráng đã đến một chi nhánh ngân hàng rút số tiền nói trên.

Sau khi trừ tiền hóa đơn và các khoản chi phí thiết kế, lập dự toán, phê duyệt thiết kế dự toán, ăn uống, tiền công, số tiền chiếm đoạt còn gần 300 triệu đồng. Sau đó, Quý cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyên Bảo

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.