Vì sao hoãn xử vụ con rể đâm chết mẹ vợ?

Bị cáo Đặng Ngọc Sơn tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay 16/11
Bị cáo Đặng Ngọc Sơn tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay 16/11
TPO - Hôm nay (16/11), Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM tiến hành xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo  Đặng Ngọc Sơn (SN 1983, ngụ 3/5 ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Trước đó, ngày 29/7/2015, bị cáo Sơn đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội danh “Giết người” trong phiên xử lưu động tại UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn). Sau bản án, Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm mở phiên tòa theo nguyện vọng của bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, do Sơn nghi ngờ vợ là Hà Thị Bé Tâm có quan hệ tình cảm với người khác nên đời sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, vợ sơn bỏ về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1960, ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) để ở.

Rạng sáng ngày 24/3/2014, Đặng Ngọc Sơn đến nhà mẹ vợ tìm vợ, tại đây Sơn đã cãi vả với mẹ vợ và em vợ là Hà Văn Hậu.

Không kềm chế được cơn giận dữ, Sơn dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào người Hậu, gây thương tích 15%. Bà Phụng thấy vậy la lên thì Sơn dùng dao đâm vào vùng hông sườn phải và cẳng tay trái của bà này, khiến bà Phụng tử vong.

Gây án xong, Sơn bỏ trốn và đến ngày 25/3/2014 ra đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn LS TP.HCM, bảo vệ cho bị cáo Sơn) đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì nạn nhân Hậu có đơn xin giảm hình phạt cho Sơn, tuy nhiên Hậu lại không có mặt tại phiên tòa, điều này theo luật sư là “Bất lợi cho bị cáo, nhất là khi bị cáo đang mang án tử hình”.

Đồng tình với luật sư, HĐXX đã cho hoãn phiên tòa và cho biết sẽ triệu tập nạn nhân Hà Văn Hậu đến để xét xử. Thời gian mở lại phiên tòa, tòa sẽ thông báo sau.

MỚI - NÓNG