Vì sao không khởi tố vụ 4 học sinh tiểu học bị bạo hành tại Cà Mau

TPO - Kết quả xác minh, điều tra, cả 2 người tham gia bạo hành 4 học sinh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và dân sự nên không khởi tố vụ án.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Cômg an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) không khởi tố vụ án 4 học sinh nghi bị bạo hành tại xã An Xuyên (thành phố Cà Mau) do 2 người tham gia bạo hành chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Trước đó, vào sáng 3/9, Công an thành phố Cà Mau tiếp nhận thông tin 4 học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên) là N.V.L (8 tuổi, học lớp 1), N.T.C, N.G.H và N.Đ.K (cùng 7 tuổi, học lớp 2) đến trường với nhiều vết thương, bầm tím trên người.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định N.M.X (11 tuổi) và N.N.M (10 tuổi) - cùng học lớp 4 Trường tiểu học Trần Quốc Toản tham gia đánh 4 học sinh nói trên. Cha mẹ của 4 học sinh đi làm thuê ở Bình Dương, Đồng Nai nên gửi cho ông bà nội ở ấp Tân Hiệp (xã An Xuyên, TP Cà Mau) chăm sóc.

Trong lúc ông N.V.H (63 tuổi) và bà N.T.H (65 tuổi)  không có nhà, N.T.X (là chị ruột của N.V.L) và N.N.M (là chị ruột của N.T.C.) đã dùng cây tre, cán chổi, đánh và sát muối ớt thoa vào vết bầm. Bốn học sinh bị bạo hành là do nghịch nước, rửa chén không sạch và ham chơi ở bờ sông. 

Như báo Tiền Phong thông tin, sáng 3/9, một cô giáo phát hiện 4 em học sinh đến trường với nhiều vết bầm trên người, nghi bị bạo hành, trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng vào cuộc, đưa 4 học sinh thăm khám tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau. Trong đó, bé N.V.L, ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay, thì bác sĩ ghi nhận bị gãy xương sống mũi. 

Cơ quan chức năng đã đưa 4 học sinh vào Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau để hỗ trợ kịp thời và cơ quan chức năng xác minh, điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.