Bạc Liêu:

Vì sao một thủ quĩ bưu điện 'bỏ túi' được 15,3 tỷ đồng?

Vì sao một thủ quĩ bưu điện 'bỏ túi' được 15,3 tỷ đồng?
TP - Trong thời gian từ 2003 -2006, Tăng Thị Ba, thủ quỹ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu bỏ túi riêng 15,3 tỷ đồng công quĩ để tiêu xài cá nhân, nhưng giám đốc, kế toán không biết.
Vì sao một thủ quĩ bưu điện 'bỏ túi' được 15,3 tỷ đồng? ảnh 1
Thủ quỹ Tăng Thị Ba chiếm đoạt 15,3 tỷ đồng

Nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu Lê Quang Trung, nguyên Kế toán trưởng Nguyễn Tứ Dũng, nguyên kế toán Trần Thị Tuấn, nguyên Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ kiêm Phó phòng kế toán Huỳnh Ngọc Lợi đều bị Tăng Thị Ba qua mặt rút trên 15,3 tỷ đồng.

Tăng Thị Ba được giao nhiệm vụ nộp quỹ tiền mặt của Bưu điện gửi ngân hàng. Từ năm 2003 -2006, Tăng Thị Ba đã 8 lần gửi quỹ tiền mặt vào tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu vào… túi riêng trên 14 tỷ đồng.

Tháng 10/2003, Bưu điện xuất quỹ 13.091 tỷ đồng cho Tăng Thị Ba gửi ngân hàng. Thị Ba chỉ gửi 7,091 tỷ đồng, còn 6 tỷ đồng bỏ túi. Tháng 8/2005, Bưu điện lại xuất quỹ tiền mặt 1,2 tỷ đồng giao cho Tăng Thị Ba gửi nhưng Thị Ba chỉ gửi 200 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng chiếm dụng. Tháng 6/2006, Bưu điện xuất quỹ 900 trăm triệu đồng cho Tăng Thị Ba gửi ngân hàng nhưng thị lại gửi vào túi riêng…

Cuối tháng 12/2006, Tổng Cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam yêu cầu chuyển khoản tiền doanh thu năm 2006. Ban Giám đốc, Phòng kế toán Bưu điện tỉnh Bạc Liêu khi đó mới té ngửa vì số tiền trong tài khoản ngân hàng không đáng kể.

Ngày 29/12/2006, Bưu điện kiểm quỹ tiền mặt, phát hiện số tiền thiếu hụt là 15,384 tỷ đồng.

Tăng Thị Ba báo với lãnh đạo dùng tiền đi du lịch, mua xổ số kiến thiết, đánh số đề… Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu khám xét nơi ở, nơi làm việc của Tăng Thị Ba thu tổng số tiền 7,88 triệu đồng, có 5,37 triệu đồng tiền giả.

Tăng Thị Ba khai nhận, để che mắt lãnh đạo, kế toán nên đến Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bạc Liêu nhận giấy gửi tiền để photocopy trình Kế toán trưởng Nguyễn Tứ Dũng và Giám đốc Lê Quang Trung xác nhận.

Tăng Thị Ba đánh máy một bản khác có nội dung như giấy báo số dư khách hàng do Chi nhánh Ngân hàng Công thương cung cấp, đồng thời nâng số tiền lên đúng với số tiền mà Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đã xuất quỹ gửi và lưu vào hồ sơ nhằm mục đích đối phó khi bị  kiểm tra.

Mặc dù những tấm giấy photocopy, nhưng Tăng Thị Ba đều qua mặt được kế toán trưởng, giám đốc, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập. Thậm chí Nguyễn Tứ Dũng (Kế toán trưởng Bưu điện Bạc Liêu) trình ký vào số dư tài khoản năm 2005 chỉ có 121.341.679 đồng mà đáng lẽ ra phải tồn quĩ tiền gửi trên 10.121.341.679, tạo cơ hội cho Ba chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Đồng thời Huỳnh Ngọc Lợi là Trưởng phòng kiểm toán nội bộ kiêm Phó phòng kế toán cũng không kiểm tra, đối chiếu mà chỉ nghe Tăng Thị Ba báo cáo.

Một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho đây là vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước lớn nhất từ trước đến nay. Cho đến nay các bị cáo gần như không khắc phục được hậu quả, nguy cơ Nhà nước mất  trắng trên 15,3  tỷ đồng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Viện KSND Bạc Liêu hoàn thành bản cáo trạng truy tố 5 bị can có liên quan trong vụ án này gồm: Tăng Thị Ba (tội Tham ô tài sản), Lê Quang Trung, Trần Thị Tuấn, Nguyễn Tứ Dũng (tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước), Huỳnh Ngọc Lợi (tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng). 

MỚI - NÓNG