Vì sao nguyên giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh?

 Ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị cấm xuất cảnh. Ảnh VnExpress
Ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị cấm xuất cảnh. Ảnh VnExpress
TPO - Đêm 8/4, ông Lê Thanh Liêm -  Nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất không cho lên chuyến bay đi Nhật du lịch  

Ngày 9/4, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An đã bị Công an tỉnh Long An đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an không giải quyết xuất cảnh với lý do ông này có liên quan đến một vụ việc mà công an đang điều tra.

Đêm 8/4, ông Lê Thanh Liêm bị Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất không cho lên chuyến bay đi Nhật du lịch bằng biện pháp ngăn chặn lập biên bản về việc chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông. Lý do chưa giải quyết xuất cảnh vì ông Liêm thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An.

Trước đó 1 ngày (7/4), ông Lê Thanh Liêm được Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký văn bản đồng ý được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản từ ngày 9 – 14/4 bằng kinh phí tự túc.

Giữa năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định thanh tra, chỉ đạo sở Nội vụ tỉnh tham mưu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An trong việc lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát,…trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế với số tiền 735 triệu đồng tại công trình tòa nhà bốn cơ quan (gồm Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm) do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Sau đó, vụ việc này đã được UBND tỉnh Long An đề nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Lê Thanh Liêm nghỉ hưu trước tuổi hồi tháng 2/2017. Hiện ông Liêm vẫn là tỉnh ủy viên. Liên quan đến vụ việc trên, ông Dũng cho biết đang kiểm tra lại vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.