Viện kiểm sát tối cao đề nghị bắt ông Lê Minh Hoàng

Viện kiểm sát tối cao đề nghị bắt ông Lê Minh Hoàng
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí vừa ký văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép bắt, tạm giam ông Lê Minh Hoàng - Nguyên Giám đốc Cty Điện lực TPHCM.
Viện kiểm sát tối cao đề nghị bắt ông Lê Minh Hoàng ảnh 1
Ông Lê Minh Hoàng

Việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Hoàng sẽ được tiến hành ngay trong kỳ họp Quốc hội vào tháng Mười này.

Theo điều 58 Luật Tổ chức Quốc hội, trong thời gian QH không họp nếu không có sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ QH thì không được bắt giam, truy tố đại biểu.

Ủy ban Thường vụ QH sẽ có văn bản đồng ý với đề nghị bắt giam ông Lê Minh Hoàng của Viện KSNDTC.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, sau khi Viện KSNDTC ra quyết định khởi tố, khám xét và bắt giam ông Hoàng, Ủy ban Thường vụ QH sẽ có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông này trước khi đưa ra QH miễn nhiệm. 

Trước đó, Vụ 1 Viện KSNDTC cũng đã có văn bản đồng ý với đề nghị xử lý hình sự ông Lê Minh Hoàng của cơ quan cảnh sát điều tra. Ông Hoàng đã nhận trách nhiệm liên quan đến sai phạm trong vụ đấu thầu 312.000 điện kế điện tử.

Theo tài liệu điều tra, trong việc tổ chức đấu thầu mua 312.000 điện kế điện tử, ông Hoàng đã vi phạm quy định về đấu thầu, nhập lô hàng giả về xuất xứ, kém chất lượng, gây thiệt hại với khách hàng và bức xúc trong nhân dân.

Ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1945, làm Giám đốc Cty Điện lực TPHCM từ năm 1998 đến tháng 7/2005.

Theo chương trình dự kiến nội dung kỳ họp Quốc hội khai mạc vào tháng 10 tới, Quốc hội dành 1 ngày thảo luận về nhân sự, trong đó có vấn đề của đại biểu Lê Minh Hoàng.

MỚI - NÓNG