Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xin lỗi công dân bị oan sai

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xin lỗi công dân bị oan sai
TP - Sáng 23/11, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cần Giuộc (Long An) đã tổ chức xin lỗi ông Tô Văn Rồi (ngụ xã Mỹ Lệ, huyện Cần Giuộc) – người trước đó bị xử lý oan sai, với sự chứng kiến của hơn 200 người dân.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cần Giuộc, vụ việc xảy ra vào tháng 3/2006. Bị hai thanh niên đi xe môtô va quẹt, ông Rồi đã đuổi theo bắt phải xin lỗi. Một trong hai người đã va quẹt tự nguyện đưa sợi dây chuyền cho ông Rồi để “làm tin”.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố, tạm giam ông Rồi với tội danh bắt người trái pháp luật và tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi vụ việc được đưa ra tòa án xét xử, người bị hại đã khẳng định ông Rồi không giựt dây chuyền. Ông Rồi cũng tố cáo bị ép cung, mớm cung và bị biệt giam để buộc nhận tội.

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cuối cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Rồi do hành vi không cấu thành tội phạm.

MỚI - NÓNG