Việt kiều hai lần lái xe gây tai nạn

Việt kiều hai lần lái xe gây tai nạn
TP - Chiều 30/4, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1955, ngụ xã Trà Cổ, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển ô tô lưu thông trên QL 20, theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng, bị CSGT ra tín hiệu dừng xe.

> Tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy
> Chở hàng trái phép, đâm CSGT bị thương

Hùng tăng tốc bỏ chạy. Sau hơn 23 km truy đuổi, lực lượng chức năng mới buộc được ông Hùng dừng xe. Trước khi dừng xe, ông Hùng đã tông vào một ô tô và một mô tô tuần tra của CSGT.

Tại trụ sở công an huyện Định Quán, ông Hùng tiếp tục chống đối. Ông này mang quốc tịch Mỹ, nhưng thường xuyên sinh sống tại Việt Nam.

Năm 2011, sau khi nhậu say, ông Hùng điều khiển ô tô từ TPHCM về Đồng Nai, va quệt xe máy của người đi đường và bỏ chạy, tông xe vào một ô tô khác, tông gãy barie trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.