Việt kiều vận chuyển gần 15 kg ma túy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 14/12, Viện KSND Tối cao truy tố Phạm Ngọc Lâm (SN 1970, quốc tịch Canada) và Đặng Tuấn Vinh (SN 1975, quê Hải Dương) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 17/12/2014, quá trình soi chiếu hành lý, Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 2 vali của Phạm Ngọc Lâm, hành khách từ Toronto (Canada) về Việt Nam có 25 túi nhỏ chứa ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 14,8kg.

Quá trình điều tra xác định, nhằm đưa số ma túy này trót lọt vào Việt Nam, Lâm nhờ em trai là Phạm Ngọc Ngôn móc nối với Đặng Tuấn Vinh - lao động tự do, tìm cách vào lấy vali đưa ra ngoài. Nhận lời, Vinh đã nhờ Trần Quốc Huẩn - lao động tự do, thường xuyên ra vào sân bay Tân Sơn Nhất nhận hàng và có quen biết với cán bộ hải quan vào lấy hành lí.

Quá trình đưa 2 vali ra ngoài, thấy cán bộ hải quan nghi ngờ, Huẩn bỏ chạy. Sau đó, Huẩn đầu thú, khai báo thành khẩn và phối hợp tích cực với CQĐT nên được miễn truy cứu hình sự. Phạm Ngọc Ngôn đã bỏ trốn ra nước ngoài, còn Phạm Ngọc Lâm bị bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Canada. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.