Vợ bác sĩ dàn dựng bị cướp vì... khoản nợ riêng

Trung tâm thẩm mỹ Bảo Trang
Trung tâm thẩm mỹ Bảo Trang
TPO - Ngày 22/10, bà Trương Kim Duyên, vợ bác sĩ Huỳnh Trường Sơn, chủ Trung tâm thẩm mỹ Bảo Trang (số 143 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Cà Mau) thừa nhận, đã loan tin bị cướp trang sức, điện thoại, 200 triệu đồng, hơn 1 cây vàng 18K để hợp thức hóa với chồng, trả nợ riêng.

Theo nguồn tin riêng, bà Trương Kim Duyên có nói với chồng là bác sĩ Huỳnh Trường Sơn khoản nợ riêng đã lâu. Nợ vốn đẻ lãi, không còn khả năng thanh toán, mới phao tin vụ cướp tại nhà mình.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 6 giờ 30 ngày 20/10, bà Trương Kim Duyên loan tin bị cướp tại nhà riêng, đồng thời là trụ sở Trung tâm thẩm mỹ Bảo Trang. Bà này nói bị cướp bông tai, dây chuyền, điện thoại… và buộc mở két sắt lấy 200 triệu đồng, hơn một cây vàng trang sức loại 18K. Bà Trương Kim Duyên cũng nói bị giật bông tai, phải khâu nhiều mũi do bị thương.

Công an TP Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an địa phương điều tra và đã phát hiện nhiều mâu thuẫu, nghi ngờ và chuyển hướng truy tìm thủ phạm vụ cướp ở ngay trong ngôi nhà của bác sĩ Huỳnh Trường Sơn.

Chiều 21/10, thực nghiệm hiện trường vụ cướp tại Trung tâm Thẩm mỹ Bảo Trang. Chiếc điện thoại của bà Trương Kim Duyên báo bị cướp, nhưng lại đổ chuông tại nhà, làm bà Duyên ngất trước các điều tra viên.

Từ kết quả thực nghiệp hiện trường, tài liệu thu thập và thừa nhận sau đó của bà Trương Kim Duyên, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho rằng, vụ cướp Trung tâm Thẩm mỹ Bảo Trang được dàn dựng, không có thật.

Người chủ mưu, dàn dựng, loan tin vụ cướp giữa ban ngày này là bà Trương Kim Duyên, bị xử lý hành chính.

Sáng 22/10, bác sĩ Huỳnh Trường Sơn, Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Cà Mau, vẫn đang làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau xung quanh vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).