Vờ bắt xe taxi rồi... cướp!

Trần Đình Thù tại cơ quan điều tra
Trần Đình Thù tại cơ quan điều tra
Khi xe taxi vừa chạy được vài trăm mét, Thù bất ngờ túm gáy tài xế đồng thời lấy vam phá khóa khống chế để cướp tài sản...

Ngày 26/6, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ Trần Đình Thù (SN 1977, ở khu 3, thị trấn La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22-6 khi Trần Đình Thù từ sân sau bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đi ra sân trước bắt xe taxi về ga Phú Diễn (ở phường Phú Diễn 2, quận Bắc Từ Liêm). Thù lên xe taxi của hãng Âu Lạc do anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, quê Tiền Hải, Thái Bình là nhân viên lái xe) yêu cầu anh Tuấn chở về ga Phú Diễn.

Khi xe taxi đến đoạn đầu làng Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), anh Tuấn điều khiển xe quay đầu lại ngã tư Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng thì bất ngờ bị Thù dùng tay trái tóm vào gáy, tay phải cầm vam phá khóa (bằng kim loại) dí vào sườn gằn giọng hỏi: "Mày có tiền không".

Biết gặp phải cướp, anh Tuấn bất ngờ dừng xe, mở cửa chạy thoát ra ngoài. Thấy vậy, Thù lấy luôn chiếc chìa khóa ôtô đi sang đường bắt xe ôm của anh Lộc đi về ga Phú Diễn.

Trên đường anh Lộc chở Thù ra ga, anh Tuấn gọi điện cho anh Lộc và nhờ anh Tuấn đưa máy để Thù nói chuyện với mục đích xin lại chiếc chìa khóa, nhưng Thù yêu cầu anh Tuấn muốn lấy lại chìa khóa phải đưa cho Thù 500 nghìn đồng.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Thù lấy luôn chiếc điện thoại của anh Lộc cất vào túi. Khi đến quán bia gần đường tàu của ga Phú Diễn, anh Lộc xin lại chiếc điện thoại thì bị Thù thách thức và ngang nhiên tước điện thoại của anh Lộc, sau đó xuống xe bắt taxi đi về bến xe Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) chơi.

Đến 14h cùng ngày, anh Lộc gọi điện cho Thù vào số điện thoại của mình thì Thù yêu cầu phải đưa cho hắn 400 nghìn đồng, không thì Thù sẽ bẻ sim điện thoại của anh Lộc. Anh Lộc đồng ý và hẹn Thù cuối giờ chiều về bến xe Mỹ Đình trao đổi.

Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Đình Thù từng "sở hữu" 4 tiền án trong đó 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhận được tin báo về vụ việc, qua rà soát, các trinh sát của Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã nhanh chóng lên kế hoạch mật phục truy bắt đối tượng. Đến 17h 30 phút cùng ngày, tổ trinh sát đã bắt giữ được Trần Đình Thù đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Thanh Quang

Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG