Vờ bị cướp để 'cuỗm' gần một tỷ của công ty

Nguyễn Hồng Phương tại cơ quan điều tra
Nguyễn Hồng Phương tại cơ quan điều tra
TPO – Được công ty cử đi rút 800 triệu đồng tại ngân hàng, Phương gọi điện nhờ người quen mang tiền về cất rồi cố tình ngã vào vũng nước để báo công an mình bị cướp.

> Đề nghị điều tra hai vụ việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Nguyễn Hồng Phương tại cơ quan điều tra
Nguyễn Hồng Phương tại cơ quan điều tra.

Ngày 10-1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã bắt khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Hồng Phương (SN 1978, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 7-12, Phương - kế toán của một công ty ở quận Đống Đa, được công ty cử đi rút 800 triệu đồng tại một ngân hàng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Sau khi rút số tiền lớn, lòng tham trỗi dậy nên Phương gọi điện nhờ người thân mang tiền về nhà cất dấu. Sau đó, trên đường trở về công ty, Phuơng cố tình ngã vào vũng nước làm bẩn quần áo, rồi gọi nhân viên công ty tới đưa đến cơ quan công an trình báo bị cướp.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, nhận thấy các tình tiết trong lời khai của Phương có nhiều mâu thuẫn, công an Thanh Xuân đã bóc trần bộ mặt thật của nữ kế toán này. Phương buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và giao nộp toàn bộ số tiền 800 triệu đồng, trả lại cho công ty.

Theo Viết
MỚI - NÓNG