Vợ cầm dao phòng vệ vì bị đánh khiến chồng gục chết

Phạm Thị Tứ tại tòa sáng 26/2. Ảnh: Tân Châu.
Phạm Thị Tứ tại tòa sáng 26/2. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Nghi vợ giấu tiền riêng, người chồng tra hỏi rồi đánh đập khiến vợ dùng dao chống trả và đâm chết chồng.

Sáng 26/2, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án mức án 18 tháng tù về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" đối với Phạm Thị Tứ (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) mà cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó. 

Sau án sơ thẩm, Tứ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên cấp phúc thẩm cho rằng không có cơ sở để giảm án cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Tứ cùng chồng là Nguyễn Tố Hoàng có 1 con chung (3tuổi) và tạm trú tại phòng trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. TPHCM.

Trưa 8/6/2014, anh Hoàng kiểm tra thông tin tài khoản trên thẻ ATM của Tứ thì phát hiện có 1,1 triệu đồng. Nghi ngờ vợ giấu tiền riêng, Hoàng hỏi Tứ về nguồn gốc số tiền này thì nảy sinh mâu thuẫn.

Hoàng đánh nhiều vào mặt Tứ, dùng cây chày đâm tiêu bằng gỗ đánh vào đầu vợ. Tứ một tay bế con, một tay lượm con dao đâm 1 nhát trúng vào ngực chồng. Bị đâm, Hoàng bỏ chạy ra ngoài phòng trọ, sau đó ngã gục và tử vong.

MỚI - NÓNG