Vợ chồng 'đại gia' Sài Gòn bị truy tìm

Vẻ ngoài sang trọng, đeo nhẫn kim cương rất lớn và dùng đồ đắt tiền, vợ chồng T. luôn xưng là cháu lãnh đạo TP HCM, dụ nhiều người hùn tiền kinh doanh rồi bỏ trốn.

Công an TP HCM hôm 23/3 thông báo truy tìm vợ chồng L.T. T. (32 tuổi) và N.N.S. (42 tuổi) để làm rõ nghi vấn lừa đảo của nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, T. luôn xưng là cháu của lãnh đạo Thành ủy TP HCM, đeo nhiều nữ trang kim cương, đi ôtô xịn. Với vẻ ngoài đại gia, T. làm quen với bà M. (ngụ quận 8), nói nhiều về các giao dịch nhà đất ở trung tâm Sài Gòn với giá rẻ mà chỉ những người "nội bộ" mới biết.

Khi được bà M. tin tưởng, đầu tháng 3/2015, T. nói nhờ quan hệ với "cấp cao" nên có thể mua giúp lô đất trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) với giá 22 tỷ đồng trong khi ngoài thị trường ít nhất vài triệu USD. Bà M. đồng ý, chuyển tiền cho "cháu gái của lãnh đạo".

Một tháng sau, T. bảo sẽ lấy thêm lô đất trên đường Lê Duẩn (quận 1) đang bán đấu giá. T. bảo bà M. chuyển gấp 20 tỷ đồng nếu không sẽ vuột mất "phi vụ" hời.

Bốn tháng trôi qua vẫn không thấy T. hoàn tất việc mua bán, bà M. tự tìm hiểu mới biết không có chuyện mua bán 2 lô "đất vàng". Tuy nhiên, nhiều lần bà này tìm gặp để đòi lại tiền nhưng vợ chồng T. lánh mặt.

Vợ chồng T. còn bị cho là chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của chủ tiệm vàng ở trung tâm Sài Gòn. Khoảng tháng 9/2015, họ nhiều lần đến tiệm của bà H. mua vàng, kim cương và khoe có người thân ở phía Bắc đang muốn bán rẻ lô hàng khoảng 7 tỷ đồng. Sau khi nghe T. thuyết phục việc góp vốn mua hàng để sinh lợi, chủ tiệm vàng chuyển 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, T. còn mua của bà H. chiếc nhẫn kim cương giá hơn 20.000 USD, hứa sẽ thanh toán cùng khoản đầu tư kia. Chờ mãi không thấy T. trả tiền, bà Hồng đến nhà tìm mới hay chỉ là nhà thuê, họ đã dọn đi từ lâu.

Theo cơ quan điều tra, đã có nhiều người đến trình báo bị vợ chồng T. giăng bẫy lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cảnh sát xác định bộ đôi có dấu hiệu phạm tội, không còn ở địa phuơng nên ra thông báo truy tìm.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.