Vợ chồng hờ, án mạng thật

Vợ chồng hờ, án mạng thật
TP - Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với Trần Thanh Tâm (SN 1962, ở quận Đống Đa) về hành vi giết người.

Theo cáo buộc, năm 2012, Tâm cùng chị Nguyễn Thị Y. (SN 1973, quê Phú Thọ) thuận tình “ăn ở như vợ chồng” và thuê trọ ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Đầu năm 2013, Tâm nghi ngờ “vợ” phải lòng trai trẻ nên hai bên lời qua tiếng lại. Không chịu được cảnh ghen tuông vô cớ, chị Y. chuyển qua nhà chị Oanh (quận Ba Đình) làm thuê cho quán cơm ở đây. Tâm nhiều lần gọi điện vừa đe dọa, vừa rủ người tình quay về nhưng bị khước từ.

Sáng 3/3/2013, ông Tâm mang theo dao nhọn đến quán cơm chị Oanh gặp chị Y. Đang lúc cao điểm bán hàng, chị Oanh không đồng ý, nói: “Giờ đang là lúc đông khách, không gặp được”. Phớt lờ bà chủ quán, Tâm đi thẳng vào bếp, nơi chị Y. đang nấu ăn, rút dao đâm liên tiếp vào người tình. Do được cấp cứu kịp thời, chị Y. bảo toàn được tính mạng.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.