Vợ chồng rủ nhau tháo trộm hộp đệm trên đường cao tốc bán lấy hàng trăm triệu

Cặp vợ chồng đạo chích và tang vật bị lấy trộm - Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam cung cấp
Cặp vợ chồng đạo chích và tang vật bị lấy trộm - Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam cung cấp
TPO - Sau một thời gian điều tra, phục kích, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang đôi vợ chồng đạo chích đang tháo trộm bộ hộp đệm bulon tiêu phản quanh trên hệ thông hộ lan trên đường cao tốc đi qua địa bàn.

Chiều nay (28/3), thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau nhiều ngày điều tra, phục kích, đến 2 giờ sáng ngày 25/3, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tập (29 tuổi) và chồng là Phan Viết Cường (30 tuổi), cùng đăng ký hộ thường trú tại xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang trộm cắp hộp đệm bulon tiêu phản quang của hệ thống tôn hộ lan trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận thôn Bạo, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên .

Tại hiện trường, công an đã thu giữ tại chỗ 50 bộ hộp đệm vừa bị tháo trộm khỏi hệ thống hộ lan. Tuy nhiên, khi bị phát hiện Cường đã bỏ vợ chạy trốn khỏi hiện trường.

Đến ngày 26/3, công an huyện Duy Tiên đã lần theo manh mối, truy bắt được Cường tại nơi đang thuê trọ ở thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Tại cơ quan Công an, vợ chồng Nguyễn Thị Tập đã khai nhận hành vi trộm cắp. Thủ đoạn của đôi đạo chích này là lợi dụng đêm khuya, vắng người đi lại, sử dụng xe máy đi trộm cắp hộp đệm về bán đồng nát lấy tiền chi tiêu cho bản thân.

Quá trình điều tra, Công an huyện Duy Tiên đã làm rõ vợ chồng Tập, Cường đã thực hiện 8 vụ trộm với tổng số 488 bộ đệm, trị giá khoảng 250 triệu đồng. Hành vi trộm cắp này làm vô hiệu hoá hệ thống phản quang, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Hiện đơn vị này đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành tạm giữ vợ chông Tập, Cường, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG