Vô cớ hại người

Vô cớ hại người
TP - Đêm 10-6, anh Phạm Duy Mạnh (29 tuổi) cùng 2 người em vợ là Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, cùng ở quận Kiến An) ngồi uống nước tại vỉa hè Ngã Năm (phường Phủ Liễn, Kiến An).

Lúc sau, Hoàng Văn Sơn (26 tuổi) và chú ruột là Hoàng Văn Trung (40 tuổi, cùng ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An) đến quán nước gây sự, cho rằng Thanh trộm chiếc xe máy của em gái Sơn.

Hai bên đánh nhau, khi anh Mạnh vào can ngăn bị Sơn rút dao đâm trúng tim, tử vong. 23 giờ cùng ngày, Sơn ra đầu thú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG