Vờ gạ gẫm 'bán hoa' để giở trò 'hai ngón'

Hai đối tượng Thành và Phượng
Hai đối tượng Thành và Phượng
Phát hiện những người đàn ông nước ngoài say xỉn lúc đêm khuya, Phượng lân la đến bắt chuyện. Vờ gạ gẫm việc “bán hoa”, Phượng lả lướt ôm ấp, lợi dụng việc va chạm để móc túi, trộm cắp tài sản.

Ngày 3/7, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Nguyễn Công Thành (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1978, trú tại phường Tân Mai, Hoàng Mai) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài với chung một thủ đoạn là vờ gạ gẫm “bán hoa” rồi giở trò “hai ngón”. “Con mồi” các đối tượng nhắm tới là những người đàn ông nước ngoài say xỉn, đi bộ lúc đêm khuya vắng người qua lại.

Khi phát hiện “con mồi”, Thành chở Phượng bằng xe máy không biển kiểm soát tiếp cận rồi đứng ngoài cảnh giới. Phượng lả lướt đến gạ gẫm chuyện “bán hoa” rồi lợi dụng việc đụng chạm cơ thể để móc túi trộm tài sản.

Khoảng 23h ngày 10/4, Thành chở Phượng đến Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, phát hiện một người đàn ông Hàn Quốc đang đi bộ trước tòa nhà HH3. Phượng xuống xe tiếp cận người này rồi lợi dụng sơ hở móc túi lấy được chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S2. Sau khi tẩu thoát, Phương chia cho Thành 500 nghìn đồng.

Khoảng 0h5 ngày 28/5, trên đường Đỗ Đình Thiện, thấy hai người đàn ông nước ngoài đang đi bộ, Phượng lân la đến làm quen người đàn ông đi sau và móc trộm được một chiếc ví da bên trong có 2 triệu đồng. Phi vụ này, Phượng chia cho Thành 700 nghìn đồng.

Gần đây nhất, khoảng 23h30 ngày 11/6, tại khu vực Đình Thôn, phát hiện 2 người nước ngoài đi bộ trên đường, Phượng xuống xe làm quen với một người đàn ông trung niên quốc tịch Hàn Quốc. Lợi dụng ông này say rượu, Phượng đã móc trộm chiếc ví của ông này rồi lên xe Thành tẩu thoát.

Kiểm tra chiếc ví, Phượng thấy có 1,9 triệu đồng, 1 tờ 100 USD và 2 thẻ bằng nhựa cứng. Phương đưa cho Thành tờ 100 USD mang đi bán được hơn 2 triệu đồng. Phượng chia cho Thành 500 nghìn đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Nam Từ Liêm để nhận lại tài sản và hợp tác điều tra.

Theo Tiến Nguyên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG