Lâm Đồng:

Vờ mua bánh mỳ rồi cướp xe máy táo tợn giữa phố

Hải bị dẫn giải về cơ quan công an.
Hải bị dẫn giải về cơ quan công an.
TPO - Sau khi rượt đuổi gần 1km, một số người dân thành phố Đà Lạt đã áp sát đạp ngã xe mà tên cướp đang điều khiển. Công an phường 3 kịp thời có mặt khống chế bắt giữ đối tượng.

Khoảng 14 giờ hôm nay (30/8), một nam thanh niên đi bộ đến tiệm bánh trên đường Lê Đại Hành (một tuyến đường thuộc trung tâm thành phố Đà Lạt) mua bánh mì. Khi người bán hàng đang chuẩn bị ổ bánh thì gã thanh niên leo lên chiếc xe máy BKS 51-UA4118 đang dựng trước quán rồi rồ ga phóng đi.

Nghe tiếng tri hô của nhân viên bán bánh mì, một số người dân tại khu vực này liền dùng xe máy đuổi theo tên cướp qua một số tuyến đường Lê Đại Hành, Ba Tháng Tư... Đến khu vực gần Bến xe khách liên tỉnh Đà Lạt, người dân bắt kịp, đạp ngã xe mà đối tượng đang cầm lái.

Các cán bộ, chiến sĩ của đồn công an gần đó (Công an phường 3) kịp thời có mặt, khống chế, bắt giữ tên cướp. Tại đồn công an, đối tượng khai họ tên là Đặng Hồng Hải, 27 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Lạt đã bắt tạm giam Hải để điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG