Vờ mua trang sức, cướp vàng ở trung tâm thương mại

Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: CTV
Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: CTV
Cướp được 4 sản phẩm trang sức trị giá hơn trăm triệu đồng, Tuấn chạy ra cửa nhưng bị đám đông vây giáp. Anh ta rút 2 dao mang theo để tự giải cứu bản thân.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (36 tuổi, ở quận Hoàng Mai) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Theo cảnh sát, Tuấn là người mang dao vào một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, vờ mua vàng rồi cướp nhiều trang sức trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, sáng 4/7, Tuấn cầm lái chiếc Dream đến cửa một trung tâm thương mại. Anh ta dựng xe phía ngoài, đi bộ đến gian hàng bán đồ trang sức, nơi có 2 nhân viên đang trông quầy.

Tuấn yêu cầu nhân viên cho xem dây chuyền, mặt dây chuyền, lắc tay và nhẫn. Sau khi đeo thử 4 sản phẩm trang sức, người đàn ông nhà ở quận Hoàng Mai bất ngờ chạy khỏi trung tâm thương mại.

Thấy vị khách cướp vàng, nhân viên tri hô và chạy ra giữ được xe của anh ta, nhưng vị khách đã rút 2 dao đe dọa.

Một số người đi đường lao vào đạp chiếc Dream đổ ra đường, định tới khống chế nghi can nhưng hắn vung dao dọa chém. Mọi người buộc phải tản ra để hắn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, cảnh sát tổ chức điều tra và sớm xác định được nghi phạm, bắt giữ Tuấn ít ngày sau đó.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của người đàn ông này, công an thu được số trang sức bị cướp, hung khí và phương tiện gây án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.