Vờ nghĩa hiệp, hại hai thiếu nữ

Vờ nghĩa hiệp, hại hai thiếu nữ
TP – Hôm qua (30-5), TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyển (SN 1983, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) 22 năm tù, Lê Minh Vương (SN 1984, ở Bắc Giang) 24 năm tù cùng về 2 tội hiếp dâm và cướp tài sản, Nghiêm Bá Anh (SN 1983, ở huyện Ứng Hòa) 3 năm tù về hành vi cướp tài sản.

> Bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp tập thể trên taxi

Ba bị cáo đứng nghe tuyên án
Ba bị cáo đứng nghe tuyên án.

Tối 15-6-2011, Tuyển đi ô tô đón Vương, Bá Anh từ bến xe Hà Đông về khu trọ ở phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm. Trên đường đi, Tuyển gặp 2 thiếu nữ Lan, Bích đang giằng co một chiếc túi, đổ cho nhau ăn cắp tài sản.

Thấy vậy, Bích nhờ nhóm Tuyển giải quyết hộ. Hai thiếu nữ được mời lên ô tô để “làm sáng tỏ”.

Tuy nhiên, thay vì giải quyết mâu thuẫn cho 2 cô gái, các đối tượng thay nhau hãm hiếp 2 nạn nhân, sau đó cướp hết tài sản của họ. Điều tệ hại hơn, Vương nhiễm HIV nhưng vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.