Vỗ ngực xưng nhân viên đài truyền hình lừa đảo hàng loạt người

Đối tượng Nguyễn Thanh Nam tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Thanh Nam tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Nam (SN 1990, ngụ Long An) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nam khai nhận sử dụng Facebook có tên là Trần Tuấn và xưng là nhân viên đài truyền hình TP.HCM để lừa đảo khoảng 6 người nhằm chiếm đoạt tài sản, tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, Nam quen biết với chị N.D.T.S (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh) có nhu cầu mua xe gắn máy. Nam tự giới thiệu mình là nhân viên của đài truyền hình trên, có nhiều mối quan hệ nên có thể giúp chị S mua xe Wave với giá 17 triệu đồng.

Thấy chị S tin tưởng, Nam yêu cầu đưa trước 5 triệu đồng để đặt cọc. Chị S đồng ý và đưa 4 triệu đồng cùng với 1 điện thoại di động. Sau khi nhận tiền của chị S, Nam cắt đứt liên lạc với chị này.

Đến trưa 15/1, Nam đang ngồi cà phê trên đường D5 (quận Bình Thạnh) thì bị anh N.V.A.T là nạn nhân bị Nam lừa chiếm đoạt 1 điện thoại Iphone 6 trước đó phát hiện và báo công an đến bắt giữ.

Qua quá trình điều tra, Nam thừa nhận hành vi phạm tội trên của mình.

Theo công an, Nam có 2 tiền án tiền sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo chức vụ”.

MỚI - NÓNG