Vợ nhà báo đốt chồng có thể lãnh án tử hình

Vợ nhà báo đốt chồng có thể lãnh án tử hình
Ngày 4-11, thẩm phán Lê Quang Hùng, Phó chánh án TAND tỉnh Long An, xác nhận, cơ quan này vừa nhận cáo trạng từ VKSND tỉnh Long An chuyển sang đề nghị truy tố bị can Trần Thúy Liễu.

Bà Liễu là vợ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng bị cáo buộc tội giết người theo điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Bà Trần Thúy Liễu. Ảnh: Tuổi trẻ
Bà Trần Thúy Liễu. Ảnh: Tuổi trẻ.

Như đã nhiều lần thông tin, đêm 19-1-2011, ông Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà riêng thì bị phóng hỏa, 10 ngày sau thì tử vong. Đến ngày 20-2, bà Liễu ra đầu thú và thừa nhận chính mình sát hại chồng.

Tuy nhiên, theo nội dung công văn 376/ CV-CAT(PC45) của Công an tỉnh gửi Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh Long An, “ông Nguyễn Văn Tâm (Đội QLTT số 5 - Sở Công Thương tỉnh Long An) có biểu hiện che giấu tội phạm. Cụ thể là sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị nạn, ông Tâm thường xuyên liên lạc qua điện thoại và đến nhà bà Liễu 2 lần để động viên, hướng dẫn bà cách đối phó với CQĐT. Ông Tâm còn bảo bà Liễu cứ an tâm giữ gìn sức khỏe, đừng sợ, công an muốn bắt phải có chứng cứ… Vì thế bà Liễu cứ quanh co không nhận tội, gây khó cho CQĐT…”.

Kết luận điều tra lần thứ nhất của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An lại rất sơ sài, chưa làm rõ các tình tiết: có những bức thư bà Liễu gửi cho người đàn ông tên Tâm, vậy ông Tâm là ai? Nội dung của hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn ông Tâm với bà Liễu là gì? Trước lúc nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại vài giờ, bà Liễu ngồi uống cà phê với ông Tâm để bàn bạc chuyện gì?… Đặc biệt, sợi dây dù được thu giữ tại hiện trường so với lời khai của bà Liễu là chưa phù hợp nhưng không được chứng minh...

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, VKSND tỉnh đã trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT tỉnh, yêu cầu điều tra bổ sung. Tuy nhiên, kết luận điều tra lần thứ hai cũng không khác gì so với lần một. Dù CQĐT cho dựng lại hiện trường nhưng không có sự tham gia của phía người bị hại cũng như luật sư của người bị hại. Thậm chí, những người có liên quan như hai con gái của nhà báo Hoàng Hùng, ông Nguyễn Văn Sữa - người tham gia chữa cháy, cũng không được mời.

Cũng trong ngày 4-11, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho phía người bị hại đã đến các cơ quan tố tụng tỉnh Long An đề nghị xem hồ sơ nhưng bị từ chối. Luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho phía người bị hại cũng bị các cơ quan chức năng phớt lờ.

> Toàn cảnh vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị đốt

Theo M.Sơn - H.Minh
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.