Vợ tố cáo chồng hiếp dâm con gái ruột đến có thai

Phát hiện con gái có dấu hiệu lạ, người mẹ cho đi khám thì bàng hoàng con gái đã có thai. Ngay sau đó, chị đã làm đơn tố cáo người chồng vô nhân tính.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk ngày 5/8 cho biết đang tạm giữ hình sự và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án Hiếp dâm trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, Công an huyện Cư Mgar có nhận được đơn tố cáo của chị Phan Thị Huệ (SN 1982, trú tại xã Ea Kiết) tố chồng là Dương Văn Tuấn (SN 1977, trú cùng địa chỉ) đã có hành vi hiếp dâm chính con gái ruột là cháu Dương Thị Thoa (SN 2002).

Theo đó từ năm 2015 đến đầu năm 2016, Tuấn đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Thoa trái với ý muốn của nạn nhân. Vụ việc chỉ được phát hiện khi chị Huệ thấy con gái có biểu hiện bất thường nên đi khám thì phát hiện con gái đang mang thai. Sau khi tra hỏi, Thoa nói do chính bố ruột hãm hại.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.