Vụ 1 tấn heroin: Đề nghị 13 án tử hình và chung thân

Vụ 1 tấn heroin: Đề nghị 13 án tử hình và chung thân
Ngày 22/7, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt 6 án tử hình, 7 án tù chung thân cho các bị cáo của vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép 1 tấn heroin.
Vụ 1 tấn heroin: Đề nghị 13 án tử hình và chung thân ảnh 1
Tang vật trong một vụ án ma túy

Trước khi kết thúc phần thẩm vấn 22 bị cáo trong vụ án "tập đoàn" ma túy lớn nhất phía Bắc, Hội đồng Xét xử đã cho các bị cáo xem các băng ghi hình việc hỏi cung họ tại cơ quan điều tra (với sự có mặt của đại diện Viện Kiểm sát) để bác bỏ lời khai của một số bị cáo về chuyện điều tra viên ép cung.

Chiều 22/7, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội, kết luận: trong thời gian từ năm 1999 - 2004, các bị cáo Pùa A Chứ, Pùa A Chư, Giàng A Chu cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam và lôi kéo nhiều đối tượng ở các tỉnh thành trong cả nước tham gia mua bán 1.429 bánh heroin (tương đương 517 kg heroin); 18,8 kg thuốc phiện và 300 viên hồng phiến, với hành vi phạm tội rất nghiêm trọng trong một thời gian dài.

Đại diện công tố đề nghị tòa phạt 6 án tử hình đối với các bị cáo: Pùa A Chứ, Pùa A Chư, Nguyễn Tiến Thưởng, Nguyễn Văn Tâm, Lê Ngọc Toàn, Giàng A Chu.

Phạt chung thân các bị cáo: Vi Văn Yến, Nguyễn Thị Hoa, Lê Văn Cường, Kim Văn Phương, Huỳnh Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Huệ và Lương Xuân Toán.

Phạt Vũ Đình Sinh 30 năm tù (20 năm tù cộng với án cũ 18 năm tù); phạt 15 - 20 năm tù đối với 7 bị cáo: Nguyễn Văn Thành, Giàng A Hua, Vũ Văn Thắm, Nguyễn Văn Thêm, Vũ Thị Kim Định, Triệu Nhất Tráng, Hoàng Thị Thái.

MỚI - NÓNG