Vụ '200 giang hồ áo cam' hỗn chiến: Hé lộ vai trò của kẻ cầm đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 84 bị can trong vụ giang hồ áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân hồi tháng 6/2020.

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 84 bị can trong vụ giang hồ áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân hồi tháng 6/2020.

Theo đó, Công an TPHCM đề nghị truy tố Mai Nguyễn Xuân Thành, Trần Bá Thành cùng 14 bị can khác về 3 tội danh “Cố ý gây thương tích", "Huỷ hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, Công an TPHCM còn đề nghị truy tố Hồ Chí Linh, Trần Thanh Tuấn, Phạm Anh Kiệt cùng 67 bị can khác về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Vụ '200 giang hồ áo cam' hỗn chiến: Hé lộ vai trò của kẻ cầm đầu ảnh 1 Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành. Ảnh CA

Theo điều tra, bị can Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khai nhận có mâu thuẫn với nhóm của Dương Đại Trí (Trí "nhảm", 30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, hiện đang bỏ trốn) và Vương Ngọc Phát. Đây là nguồn cơn của vụ việc hơn 200 "giang hồ áo cam" đập phá quán nhậu Ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) vào tháng 6/2020.

Tháng 6/2020, Hồ Chí Linh bị đánh khi đi trên đường ở Bình Tân; Linh nghi ngờ nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên đã gọi điện cho nhóm của Vương Ngọc Phát đi trả thù. Đêm 4/6/2020, nhóm của Linh kéo đến nhà Thành. Tuy nhiên Thành không có nhà, sau đó Thành xem lại camera và tập hợp nhóm đi tìm Phát để trả thù.

Vụ '200 giang hồ áo cam' hỗn chiến: Hé lộ vai trò của kẻ cầm đầu ảnh 2 Hung khí các đối tượng gây án. Ảnh CA

Cụ thể xuất phát từ một vụ việc mâu thuẫn, Thành và Phát nhắn tin khiêu khích, hẹn gặp nhau "ăn thua". Sau đó, Thành đăng lên mạng xã hội về "cuộc hẹn" với đối thủ. Bạn của Thành biết tin đã tụ tập lôi kéo nhiều người, hẹn cùng đi giúp Thành.

Dương Đại Trí (Trí "nhảm", 30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, hiện đang bỏ trốn) là đàn anh của Thành, cũng kêu người đi giúp sức. Sau đó, nhóm của Thành gom lại tại một địa điểm ở huyện Bình Chánh, quy ước mặc áo cam để tránh bị nhầm lẫn với nhóm khác.

Sau khi nghe ngóng nhóm của Phát ở gần quán Ốc Hương nên cả băng áo cam của Thành kéo đến quán này để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ '200 giang hồ áo cam' hỗn chiến: Hé lộ vai trò của kẻ cầm đầu ảnh 3 Cảnh nhóm 'giang hồ áo cam' đập phá quán. Ảnh cắt từ clip.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào ngày 5/6/2020 tại quán Ốc Hương (địa chi 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân). Có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm hung khí) đến trước quán la hét, mắng chửi. Một số đối tượng trong nhóm này xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh L.T.L (30 tuổi, khách hàng của quán) gây thương tích.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.