Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm: Triệu tập 7 y - bác sĩ

Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm: Triệu tập 7 y - bác sĩ
Bác sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Giám đốc BVĐK Hướng Hóa: "Trong mô của trẻ sơ sinh bị tử vong không có chất độc và không có vaccine”.

8 tháng kể từ khi xảy ra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B, nhưng nguyên nhân của sự việc đau lòng trên đến nay vẫn chưa được chính thức công khai. Ngay sau khi được phục hồi công tác thì ngày 26.3, cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam y sĩ Nguyễn Thị Thuận.

Rồi hai ngày sau, thêm 3 y - bác sĩ đang công tác tại BVĐK huyện Hướng Hóa bị triệu tập. Đến chiều 30/3, thêm 4 cán bộ đang công tác tại đây cũng đã bị cơ quan điều tra triệu tập.

Sau khi y tá Thuận bị bắt tạm giam, đã có thêm 3 y - bác sĩ của BVĐK Hướng Hóa bị Cơ quan điều tra CA Quảng Trị triệu tập; đến ngày 30/3, chỉ có 1 trong 3 cán bộ nói trên có mặt tại BV, 2 người còn lại đang bị câu lưu điều tra.

14h ngày 30/3, thêm 4 cán bộ của BV này đã bị cơ quan điều tra triệu tập, gồm dược sĩ Trương Quang Hiếu, các điều dưỡng viên Thái Thị Thanh Tâm, Bùi Đức Bảo và y sĩ Nguyễn Đăng Thông.

Chiều 30/3, bác sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Giám đốc BVĐK Hướng Hóa - đã có cuộc trao đổi với phóng viên. Ông Thiện cho biết, tháng 8/2013, hội thảo khoa học của Cục Hình sự - Bộ CA tổ chức tại Hà Nội liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B tại Quảng Trị có kết luận là: “Trong mô của trẻ sơ sinh bị tử vong không có chất độc và không có vaccine”.

Trả lời câu hỏi về tội danh mà cơ quan điều tra khởi tố y tá Thuận là "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, xét ở góc độ chuyên môn thì như thế nào, bác sĩ Thiện nói:

"Ngày 22/7/2013, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế cùng UBND, Sở Y tế và CA tỉnh đã có buổi làm việc và đưa ra kết luận: Dịch vụ tiêm chủng tại BVĐK Hướng Hóa bảo quản vaccine chưa đúng quy định (để vaccine cùng sinh phẩm khác); quản lý vaccine tại BV chưa đúng quy định (không ghi chép quản lý vaccine hằng ngày; không lưu vỏ, lọ theo quy định); không triển khai tiêm vaccine tại phòng tiêm riêng mà tiêm tại phòng bệnh.

Lỗi dịch vụ tiêm ít được nghĩ đến, nhưng hội đồng chuyên môn không loại trừ. “Nếu theo kết luận này, thì y tá Thuận vi phạm lỗi “không triển khai tiêm vaccine tại phòng tiêm mà tiêm tại phòng bệnh”, nhưng đó là căn cứ vào kết luận, còn về phía cơ quan điều tra thì không rõ”.

Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.