Vụ 6 thanh niên tử vong trong quán bar: Một thôn 4 đám tang

Không khí tang thương tại nhà nạn nhân Phạm Văn Tịnh
Không khí tang thương tại nhà nạn nhân Phạm Văn Tịnh
TP - Bốn trong số sáu nạn nhân thiệt mạng đều cùng trú tại một thôn và nhiều nạn nhân trong vụ ngạt khí có quan hệ họ hàng cùng nhau.

Các nạn nhân sống sót đang nguy kịch


Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 8/9, tại một phòng hát của quán Bar Queen Club tại xã Quảng Chính (Hải Hà, Quảng Ninh), phát hiện 12 thanh niên gồm 1 nữ và 11 nam bất tỉnh. Trong số này, 6 người đã chết và 6 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau nhiều giờ cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Hải Hà, tình trạng các nạn nhân cấp cứu không thuyên giảm, nên lúc 23 giờ 8/9, 6 nạn nhân bị ngạt khí đã được chuyển đến BV Bãi Cháy, sau đó 3 nạn nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tại TP Hạ Long để cứu chữa.

Sáng 9/9, bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 3 bệnh nhân được chuyển đến BV trong tình trạng tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, một trong 3 nạn nhân tiên lượng rất xấu. 

Bệnh nhân Phạm Việt Chương (21 tuổi, xã Phú Hải, Hải Hà) bị đái tháo nhẹ, bệnh nhân Kỷ (24 tuổi, cùng trú tại xã Phú Hải) có hiện tượng suy tuần hoàn giảm, ít nhất 8 giờ nữa mới có thể tiên lượng; bệnh nhân Phạm Văn Tuấn phản xạ não đã tốt hơn.

Tại BV Bãi Cháy, bác sĩ Đỗ Văn Thịnh, Phó giám đốc BV, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc, cho biết, 3 bệnh nhân là Cao Văn Nam (26 tuổi), Linh (24 tuổi, ở Sơn La) và Khánh (chưa rõ tuổi, địa chỉ) được chuyển đến Khoa Cấp cứu đêm 8/9 trong tình trạng bị ngạt khí. 

Vụ 6 thanh niên tử vong trong quán bar: Một thôn 4 đám tang ảnh 1

Những người bị thương được sơ cứu tại Bệnh viện Hải Hà tối 8/9

Cả 3 bệnh nhân đang phải thở bằng máy thở, tình trạng hết sức nguy cấp.
Bác sỹ Trịnh Văn Mạnh cũng cho biết chưa thể nói các nạn nhân có sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích hay không, cần chờ kết quả giám định của cơ quan công an. Tuy nhiên, rất có thể số người tử vong sẽ tăng trong thời gian tới.

Một thôn 4 đám tang

Ngày 9/9, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn chỉ đạo đảm bảo an toàn khi sử dụng máy phát điện (máy nổ). Theo đó, trong thời gian qua, việc mất an toàn dẫn đến tử vong do sử dụng máy phát điện (máy nổ) trong sinh hoạt và kinh doanh tại một số địa phương trong nước và trong tỉnh Quảng Ninh là rất đáng lo ngại và yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng máy phát điện…

Đáng chú ý, 4/6 nạn nhân thiệt mạng đều cùng trú tại một thôn và nhiều nạn nhân trong vụ ngạt khí có quan hệ họ hàng cùng nhau. Sáng 9/9, gia đình các nạn nhân Lê Văn Biên (SN 1981), Phạm Việt Đức (SN 1990), Vũ Văn Luyện (SN 1990) và Phạm Văn Tịnh (SN 1994) cùng tổ chức đám tang cho con em mình tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà. Hầu hết các nạn nhân đều chưa lập gia đình.

Thôn Phú Hải như chìm trong tang tóc khi cả 4 đám tang được cử hành sát giờ nhau. Những chiếc xe tang cứ nối nhau toàn vòng hoa trắng trên đường phố thị trấn Quảng Hà. 

Một người thân của nạn nhân Phạm Văn Tịnh đau xót cho biết, buổi tối trước khi gặp nạn, nhóm bạn này đã tổ chức buổi liên hoan để chia tay anh Nguyễn Văn Kỷ (SN 1990) nhập ngũ. Sau đó, họ đi hát tại Bar Queen Club thì gặp nạn. Hiện anh Kỷ đang phải cấp cứu tích cực tại bệnh viện. Buổi chia tay thành buổi chia lìa.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Hải Hà cho biết, tối 7/9, chủ quán bar là anh Nguyễn Hữu Tuyến giao quyền quản lý quán cho nhân viên Đinh Văn Thuấn (đã chết). Đến 23h30 cùng ngày, quán mất điện, khách đã ra về gần hết, chỉ còn lại 5 khách, 6 nhân viên và một người là bạn gái của một nhân viên trong quán. Thay vì đóng cửa, nhân viên quán đã tự ý cho chạy máy phát điện và khóa cửa cuốn từ phía trong.

Theo khám nghiệm hiện trường, tại phòng Vip 1 có 5 người nằm chết, 6 người ngạt khí nằm trong phòng Vip 2. Phòng Vip 3 có một người chết. Công an nhận định, có thể khi đưa máy phát điện vào nhà, các nạn nhân đã hít phải khí CO, lịm dần và tử vong. Những nạn nhân nằm cùng một phòng đóng kín nên ngộ độc chưa dẫn tới tử vong. Theo đề nghị của đại diện gia đình các nạn nhân, công an không giải phẫu tử thi.

Trưởng Công an huyện Hải Hà, ông Vũ Hồng Mạnh, cho biết, Queen Club có đầy đủ giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ sở này hoạt động từ tháng 1/2014. Công an huyện đã kiểm tra 3 lần, có 1 lần lập biên bản xử lý hành chính về hành vi kinh doanh quá giờ quy định.

Sáu nạn nhân chết do ngộ độc khí CO

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân khiến 6 người tử vong tại Bar Karaoke Queen Club (xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) là do ngộ độc khí CO. 

Đỗ Hoàng

MỚI - NÓNG